Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai

11:05, 27/05/2016

(ĐN)- Ngày 27-5, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh.

(ĐN)- Ngày 27-5, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh; Tổng lãnh sự Hàn Quốc Park Noh Wan tại TP.Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai ra mắt. Ảnh: H.DUNG
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai ra mắt. Ảnh: H.DUNG

Tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc được thiết lập từ tháng 12-1992. Đến năm 1996, tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc). Trong đó, đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp cho 2 tỉnh; duy trì và phát triển hoạt động về giao lưu văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Đồng Nai tại Hàn Quốc. Đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng thứ hai trong các nhà đầu tư vào Đồng Nai với khoảng 264 dự án, tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho khoảng 150 ngàn lao động.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 người. Trong đó, ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn giữ chức Chủ tịch Hội; ông Phạm Việt Phương, Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư giữ chức Phó chủ tịch Hội.

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp Hàn Quốc đã trao tặng các khoản tài trợ an sinh xã hội, như: xây dựng trường mầm non ở huyện Định Quán, trao học bổng cho học sinh cho tỉnh Đồng Nai.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều