Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Phùng Chí Kiên - nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam

07:05, 17/05/2016

Ngày 16-5 tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: Đồng chí Phùng Chí Kiên - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18-5-1901 - 18-5-2016).

Ngày 16-5 tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: Đồng chí Phùng Chí Kiên - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18-5-1901 - 18-5-2016).

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ra trong một gia đình nông dân tại làng Mỹ Quan Thượng, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Được giác ngộ cách mạng, năm 1926 đồng chí được giới thiệu sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Năm 1930, Phùng Chí Kiên gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại đại hội diễn ra từ ngày 27 đến 31-3-1935 tại Ma Cao (Trung Quốc), đồng chí Phùng Chí Kiên được bầu vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 28-1-1941, đồng chí Phùng Chí Kiên đi cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và một số đồng chí khác trở về Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tại hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng diễn ra vào tháng 5-1941, Phùng Chí Kiên được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp chỉ đạo Khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân I. Cuối tháng 6-1941, thực dân Pháp huy động hàng ngàn quân bao vây khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai nhằm tiêu diệt Đội Cứu quốc quân và cơ quan đầu não của Đảng, trấn áp phong trào cách mạng Bắc Sơn. Đồng chí Phùng Chí Kiên đã lãnh đạo Trung đội Cứu quốc quân bảo vệ an toàn các đồng chí Ủy viên Trung ương và chuẩn bị chống địch khủng bố. Trong trận chiến đấu không cân sức với kẻ thù tại châu Ngân Sơn (Bắc Kạn), ngày 22-8-1941 đồng chí Phùng Chí Kiên bị trọng thương và bị địch bắt, hành hạ dã man nhưng vẫn kiên cường giữ vững khí tiết cách mạng. Đồng chí đã hy sinh, để lại tấm gương anh hùng bất khuất và niềm tiếc thương, kính phục cho đồng chí, đồng bào.

Chủ trì buổi tọa đàm, PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, nhận định: đồng chí Phùng Chí Kiên là người cộng sản mẫu mực, kiên trung, nhà chính trị, quân sự song toàn, một người chiến sĩ cách mạng quốc tế, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên là một tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam, cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và noi theo.

Hồng Quảng

Tin xem nhiều