Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 99,28% cử tri đi bầu cử

08:05, 22/05/2016

(ĐN) - Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, theo số liệu sơ bộ ban đầu, đến 19 giờ, ngày 22-5, toàn tỉnh có 2.155.981 cử tri đi bầu, đạt 99,28% tổng số cử tri của tỉnh.

[links()](ĐN) - Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, theo số liệu sơ bộ ban đầu, đến 19 giờ ngày 22-5, cử tri toàn tỉnh tham gia với tỷ lệ rất cao, có 2.155.981 cử tri đi bầu, đạt 99,28% trong tổng số cử tri của tỉnh.

 Đồng chí Trần Văn Tư và Võ Văn Chánh tham gia bỏ phiếu
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Tư và Phó chủ tịch
UBND tỉnh Võ Văn Chánh tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 7, phường Thống Nhất -TP.Biên Hòa (ảnh: Công Nghĩa)

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho rằng, với kết quả đó, Ủy ban Bầu cử nhận thấy tinh thần đồng thuận của toàn thể cử tri đã tích cực tham gia bầu cử đạt tỷ lệ rất cao. Thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí cảm ơn toàn thể cử tri trong tỉnh đã góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.
 

lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 22-5, tổ kiểm phiếu của tổ bầu cử số 4, ấp 4, xã Tà Lai, huyện Tân Phú thực hiện việc kiểm phiếu bầu của cử tri.
Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 22-5, Tổ kiểm phiếu của Tổ bầu cử số 4 (ấp 4, xã Tà Lai, huyện Tân Phú) thực hiện việc kiểm phiếu bầu của cử tri (ảnh: Văn Truyên)

Đến 19 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 3 huyện đạt 100% số lượng cử tri đi bầu là : Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc...   Khi kết thúc bầu cử, các đơn vị bầu cử ở các địa phương sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả về Ủy ban Bầu cử của tỉnh.

Trong đêm nay, Văn phòng Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ trực và đón nhận kết quả bầu cử từ các địa phương gửi về.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều