Báo Đồng Nai điện tử
En

Suýt hoại tử 2 chân vì chữa bệnh không đúng cách

05:06, 13/06/2016

(ĐN) - Đó là trường hợp ông Lê Quang T., 76 tuổi, ngụ tại KP3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Cách đây hơn 3 tuần, ông T. bị đau nhiều ở 2 chân, không đi lại được, nằm cũng đau, 2 chân tím tái.

(ĐN) - Đó là trường hợp ông Lê Quang T., 76 tuổi, ngụ tại KP3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Cách đây hơn 3 tuần, ông T. bị đau nhiều ở 2 chân, không đi lại được, nằm cũng đau, 2 chân tím tái. Trước đó, vì chân đau, tê, nên ông có điều trị gần 1,5 tháng bằng phương pháp châm cứu.

Ngày 20-5, ông T. được người nhà đưa đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Qua kết quả chụp X.quang, siêu âm mạch máu 2 chân, MSCT dựng hình mạch máu, các bác sĩ chẩn đoán ông bị thiếu máu 2 chân nặng, tắc động mạch chậu chủ 2 bên nên có chỉ định phẫu thuật để thông mạch máu xuống chân, cứu 2 chân đang có dấu hiệu hoại tử.

Ca phẫu thuật do các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất thực hiện vào ngày 4-6, có sự hướng dẫn bởi TS-BS Phạm Minh Ánh, Trưởng Khoa phẫu thuật mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Trong khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy huyết khối ứ đọng trong động mạch chủ (đoạn sát động mạch thận); khâu tái tạo động mạch chủ dưới động mạch thận; thay mạch máu nhân tạo hình chữ Y cho động mạch chủ chậu 2 bên của bệnh nhân bị xơ vữa để thông dòng máu đi từ động mạch chủ xuống động mạch đùi đưa máu đi nuôi 2 chân.

Bác sĩ Đỗ Trung Dũng, Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, đây là ca phẫu thuật khó, vì bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, từng bị tai biến mạch máu não 2 lần nên phải có sự phối hợp với nhiều chuyên khoa trong bệnh trước khi quyết định phẫu thuật. Mặt khác, đoạn động mạch có huyết khối ứ đọng gần động mạch thận nên phải xử trí khéo nếu không sẽ ảnh hưởng động mạch thận, gây suy thận cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời nguy cơ hoại tử 2 chân rất cao.

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, nhưng vẫn còn nằm viện để điều trị các vết thương do những vết châm cứu trước kia vào vùng da thiếu máu nuôi nên bị lở loét khá nặng. 

Đặng Ngọc 

 

Điều dưỡng Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phát thuốc cho Lê Quang T. tiếp tục điều trị vết thương ở chân

Tin xem nhiều