Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

03:07, 01/07/2016

(ĐN) – Ngày 1-7, UBND huyện Xuân Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện (1/7/1991 – 1/7/2016). Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã tham dự buổi lễ.

(ĐN) – Ngày 1-7, UBND huyện Xuân Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện (1/7/1991 – 1/7/2016). Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh.  

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư (thứ ba từ phải qua) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (thứ ba từ trái qua) trao bức trướng của UBND tỉnh cho Đảng bộ và  nhân dân huyện Xuân Lộc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư (thứ ba từ phải qua) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (thứ ba từ trái qua) trao bức trướng của UBND tỉnh cho Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc. Ảnh: Hải Đình

Năm 1991, huyện Xuân Lộc được thành lập với quy mô diện tích trên 94 ngàn hécta, dân số trên 245 ngàn người. Đây là huyện miền núi, thuần nông, kinh tế - xã hội hết sức khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 2 triệu đồng/năm, hộ đói nghèo chiếm gần 21% dân số. Nhờ khai thác tốt thế mạnh địa phương, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ qua các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, Xuân Lộc đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12%/năm. GDP bình quân đầu người cuối năm 2015 trên 44 triệu đồng, tăng gấp 22 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại gắn với nông nghiệp, nông thôn. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân gần 7%/năm với nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt gần 116 triệu đồng/hécta; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn gần 2,3%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hải Đình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tuyên dương truyền thống anh hùng và những chiến công huyện Xuân Lộc đã đạt được qua 2 cuộc kháng chiến. Trong 25 năm xây dựng, huyện Xuân Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Huyện đã hai lần đạt danh hiệu: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Huyện là một trong các địa phương đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới cũng rất nặng nề, trong đó cần quyết tâm hoàn thành tốt đạt thu ngân sách; hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tốt an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống người dân.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Hải Đình):

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
 Các bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Xuân Lộc về dự lễ kỷ niệm
Các bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Xuân Lộc về dự lễ kỷ niệm
Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

* Tối 30-6, huyện Xuân Lộc tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Xuân yêu thương” năm 2016. 

Bình Nguyên - Đinh Tài

 

Tin xem nhiều