Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về y tế lao động

04:08, 16/08/2016

(ĐN) - Theo Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 1.222/1.852 cơ sở lao động và hơn 501 ngàn lao động (trong tổng số 521 ngàn) được lập hồ sơ quản lý vệ sinh lao động.

(ĐN) - Theo thông tin từ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai tại Hội nghị sơ kết công tác y tế lao động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Sở Y tế tổ chức vào ngày 16-8, toàn tỉnh hiện có 1.222/1.852 cơ sở lao động và hơn 501 ngàn lao động (trong tổng số 521 ngàn lao động) được lập hồ sơ quản lý vệ sinh lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có 32 cơ sở sản xuất được lập hồ sơ quản lý vệ sinh lao động, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2015.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2016, nhiều chỉ tiêu đạt còn thấp so với kế hoạch như: tỷ lệ cơ sở lao động được đo kiểm môi trường mới đạt 22,25%; tỷ lệ cơ sở lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chỉ có 7,08%; tỷ lệ cơ sở có yếu tố nguy cơ khám bệnh nghề nghiệp mới đạt 22%; số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp mới đạt 26,14%....

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp là do chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; công tác quản lý các cơ sở lao động, nhất là các cơ sở nhỏ nằm ngoài khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành sẽ phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội, cùng các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các quy định về bảo vệ sức khỏe cho người lao động các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Y tế sẽ siết chặt hoạt động của các cơ sở y tế ngoài công lập trong khám sức khỏe cho công nhân; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh xử lý triệt để tình trạng làm giấy khám sức khỏe giả.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng sẽ đề xuất với UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý nhà nước về y tế lao động đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho các địa phương, phòng y tế các địa phương chỉ là đơn vị tham mưu triển khai thực hiện để có thể xử lý nghiêm hơn đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định về bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Ngọc Thư

 

 

 

 

Tin xem nhiều