Báo Đồng Nai điện tử
En

Đặc sản quýt đường giá cao

11:10, 21/10/2016

(ĐN)- Các nhà vườn trồng quýt đường ở 3 huyện Tân Phú, Định Quán và Xuân Lộc cho hay, dù đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng giá quýt đường khá cao, từ 20-24 ngàn đồng/kg, cao gấp 2-3 lần so với những năm trước khi vào mùa thu hoạch rộ.

(ĐN)- Các nhà vườn trồng quýt đường ở 3 huyện Tân Phú, Định Quán và Xuân Lộc cho hay, dù đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng giá quýt đường khá cao, từ 20-24 ngàn đồng/kg, cao gấp 2-3 lần so với những năm trước khi vào mùa thu hoạch rộ.

Quýt đường ở những khu vực trên là đặc sản nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Giá quýt đường vào chính vụ vẫn cao là do nguồn cung hiện đã giảm nhiều. Các nhà vườn còn giữ được diện tích quýt lớn đang cho trái, hầu hết được thương lái vào tận nơi đặt hàng. Một số nhà vườn trồng quýt cho hay, khoảng 2-3 năm lại đây, các hộ thường xử lý cho quýt đường ra trái rải vụ giá cao gấp 1,5-2 lần so với chính vụ. Quýt đường trồng ở 3 huyện Tân Phú, Định Quán và Xuân Lộc (vùng giáp huyện Định Quán) có mùi vị ngọt thanh rất riêng biệt. Đây cũng là một trong 5 loại trái cây đặc sản nổi tiếng nhất của Đồng Nai.

Nguyệt Hạ

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích