Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ lừa đảo 500 triệu đồng qua điện thoại

04:10, 17/10/2016

(ĐN) - Ngày 17-10, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn tố cáo và đang tiếp tục phối hợp điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung.

(ĐN) - Ngày 17-10, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn tố cáo và đang tiếp tục phối hợp điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung.

Theo đơn trình báo của anh N.V.P. (44 tuổi), ngụ tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, khoảng 9h, ngày 8-10, điện thoại để bàn của gia đình đổ chuông, anh P. liền nhấc máy và nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Qua điện thoai, một giọng đàn ông tự xưng là cán bộ công an (thuộc Bộ công an) cho biết, đang điều tra, truy bắt một nhóm tội phạm về ma túy và anh P. là người liên quan. Anh P. nói, anh không buôn bán, cũng như không quen ai buôn bán ma túy. Người đàn ông đầu dây bên kia trả lời rằng, các đối tượng buôn bán ma túy khai đã chuyển cho anh một số tiền rất lớn nhằm mục đích rửa tiền.

Sau đó, đối tượng này yêu cầu anh P. phải cung cấp thông tin toàn bộ các thành viên trong gia đình để tiếp tục điều tra. Đồng thời, đối tượng yêu cầu phải chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của bọn chúng cho sẵn, nếu sau này anh P. không liên quan đến vụ án, bọn chúng sẽ hoàn tất lại toàn bộ số tiền trên, còn không anh sẽ bị công an bắt giam ngay.

Do lo sợ liên quan đến pháp luật , anh P. đã rút tiền đền bù gửi trong ngân hàng và mượn của người thân đủ 500 triệu đồng để chuyển vào tài khoản của bọn chúng. Đến chiều cùng ngày, anh P. kể lại sự việc cho mọi người thì mới tá hỏa phát hiện mình đã bị lừa. Khi anh lên ngân hàng để phong tỏa tài khoản trên thì được biết, toàn bộ số tiền trên đã bị rút hết!

Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều