Báo Đồng Nai điện tử
En

Hung hăng chém người, đi tù 3 năm

10:10, 19/10/2016

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hợp (30 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hợp (30 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Tối 1-1, sau khi đã nhậu với bạn, Hợp điều khiển xe máy đến quán bar Club 89 (thuộc ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) để chơi. Tại đây, thấy anh trai Trần Đức Long (40 tuổi) gây gổ, đánh anh Nguyễn Vũ Đoan (25 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), Hợp đã lấy dao thủ sẵn trong người ra chém một nhát trúng vai anh Đoan. Thấy bạn bị đánh, 2 anh Trần Đoàn Phương (25 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm) và Nguyễn Trí Quý (20 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) xông đến can ngăn thì Hợp chém một nhát vào vai anh Phương, làm anh ngã xuống đất. Anh Quý xô Hợp ra, đỡ anh Phương đứng dậy nhưng Hợp vẫn lao đến chém thêm 2 nhát vào bụng và tay phải anh Phương, đồng thời chém anh Quý một nhát trúng vào đùi. Đến khi bảo vệ quán can ngăn Hợp mới bỏ đi về nhà, anh Phương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, anh Phương bị thương tật tỷ lệ 14%.

Ngày 3-4, bị cáo Hợp đã bị Công an huyện Thống Nhất bắt giữ.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều