Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp phụ nữ

03:10, 19/10/2016

(ĐN) - Sáng 19-10, tại Nhà khách 71, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-101930 - 20-10-2016) và 6 năm Ngày phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, UV Ban TVTU, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

* Vận động trên 25 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

(ĐN) - Sáng 19-10, tại Nhà khách 71, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-101930 - 20-10-2016) và 6 năm Ngày phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, UV Ban TVTU, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy tặng bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ cho các tập thể đạt thành tích trong công tác vận động phụ nữ tôn giáo
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy tặng bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ cho các tập thể đạt thành tích trong công tác vận động phụ nữ tôn giáo

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan, phát huy truyền thống 86 năm, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Đồng Nai đã và đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, đại hội phụ nữ các cấp, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, qua đó phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ để đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội đã tích cực thực hiện các công tác xã hội như: trao học bổng, tặng 35 mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế...với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên phụ nữ khó khăn vươn lên. Bên cạnh đó, Hội các cấp còn tập hợp gần 80% phụ nữ vào Hội và tích cực chủ động tham mưu giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

Tại buổi họp mặt, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng tuyên dương 86 điển hình tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác vận động, tập hợp phụ nữ tôn giáo. Đồng thời, trao 25 kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao số tiền trên 25 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh số tiền trên 25 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng tổ chức trao giải cuộc thi viết "Tấm gương phụ nữ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới" năm 2016. Kết quả, chị Lê Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trảng Bom đạt giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 21 giải nhì, ba, khuyến khích. Được biết, sau một năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận trên 1.200 bài dự thi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân gửi về.

* Cũng tại buổi họp mặt, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp được trên 25 triệu đồng tiền mặt và nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt bằng tin nhắn điện thoại.

Nga Sơn

Tin xem nhiều