Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát việc vận động, tiếp nhận quỹ lũ lụt thiên tai

07:04, 14/04/2017

(ĐN)- Sáng 14-4, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Văn Sinh, Trưởng ban phong trào làm trưởng đoàn đã đến Đồng Nai khảo sát việc thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ...

(ĐN)- Sáng 14-4, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Văn Sinh, Trưởng ban phong trào làm trưởng đoàn đã đến Đồng Nai khảo sát việc thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và khảo sát việc thực hiện chương trình phối hợp số 13 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các ý kiến trao đổi tại buổi khảo sát ở Ủy ban MTTQ tỉnh.
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi khảo sát ở Ủy ban MTTQ tỉnh

Theo đồng chí Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, công tác cứu trợ tại Đồng Nai những năm qua được thực hiện rất tốt. Hàng năm, khi có thiên tai, lũ lụt, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban cứu trợ tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp thực hiện công tác vận động ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt một cách kịp thời. Hiện nay, quỹ lũ lụt của tỉnh còn hơn 5,7 tỷ đồng. Tỉnh luôn có quỹ dự phòng để kịp thời hỗ trợ nhân dân trong và ngoài tỉnh khi gặp thiên tai.

Tỉnh kiến nghị, nếu Nghị định 64 được sửa đổi thì vẫn nên để mặt trận chủ trì phát động và quản lý quỹ công tác cứu trợ thiên tiên lũ lụt. Đồng thời, khi sửa đổi Nghị định 64, Trung ương nên nghĩ cách kêu gọi vận động, tiếp nhận ủng hộ quỹ, tránh chồng chéo, tốt nhất là nộp về một đầu mối của tỉnh.

Phương Hằng

Tin xem nhiều