Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ

07:07, 11/07/2017

(ĐN)- Chiều 11-7, tại Hội trường Thành ủy Biên Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và TP.Biên Hòa đã họp mặt tri ân thân nhân có liệt sĩ hy sinh tại Sân bay Biên Hòa vào tối 31-1-1968.

(ĐN)- Chiều 11-7, tại Hội trường Thành ủy Biên Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và TP.Biên Hòa đã họp mặt tri ân thân nhân có liệt sĩ hy sinh tại Sân bay Biên Hòa vào tối 31-1-1968.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà tri ân các cựu chiến binh Tiểu đoàn 1-2 Đặc công U1 Biên Hòa dự buổi hợp mặt
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà tri ân các cựu chiến binh Tiểu đoàn 1-2 Đặc công U1 Biên Hòa dự buổi hợp mặt

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng các cựu chiến binh của các đơn vị tham gia trận đánh Sân bay Biên Hòa đêm 31-1-1968 và đại diện 66 gia đình liệt sĩ đến từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến dự.

Tại buổi lễ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Mai Xuân Chiến đã báo cáo với các gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh các đơn vị về kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Sân bay Biên Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ

 Theo đó, đến nay đã khai quật được 1 hố chôn tập thể với nhiều hài cốt liệt sĩ và các di vật. Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng vào ngày mai 12-7.

Đồng chí Mai Xuân Chiến cho biết, tỉnh Đồng Nai đã rất nỗ lực tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ để thân nhân và các cựu chiến binh của các đơn vị tham gia trận đánh Sân bay Biên Hòa vào ngày 31-1-1968 có thể sớm tìm lại được người thân của mình.

Các cựu chiến binh của các đơn vị xúc đồng gặp lại nhau
Các cựu chiến binh của các đơn vị xúc đồng gặp lại nhau

Đặc biệt, qua xác minh, đến nay tỉnh đã xác định được quê quán của 72 liệt sĩ và có 66 liệt sĩ có thân nhân về dự họp mặt, tham gia lễ truy điệu và an táng.

Chào đón các thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh về tham dự buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới thân nhân các gia đình liệt sĩ đã sinh ra những người con dũng cảm, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Thân nhân các liệt sĩ xúc động nghẹn ngào khi đứng trước di quách các liệt sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi truy điệu và an táng ngày mai.
Thân nhân các liệt sĩ xúc động nghẹn ngào khi đứng trước di quách các liệt sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi truy điệu và an táng ngày mai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tỉnh tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Sân bay Biên Hòa sau nửa thế kỷ là một nỗ lực rất lớn. Sắp tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đưa về các Nghĩa trang liệt sĩ để được hương khói thường xuyên cùng đồng đội.

 Di quách các liệt sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi truy điệu và an táng ngày mai 12-7
Di quách các liệt sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi truy điệu và an táng ngày mai 12-7

Dịp này tỉnh và TP.Biên Hòa cũng đã tặng quà tri ân thân nhân các liệt sĩ, các cựu chiến binh về dự lễ. Trước đó, vào đầu giờ chiều cũng ngày, tỉnh đã tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sĩ tới Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để thắp hương cho các liệt sĩ lần đầu.

Tối 11-7, tại Đài PT-TH Đồng Nai còn diễn ra chương trình giao lưu với các nhân chứng và thân nhân các gia đình có liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa. Ngày mai 12-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh sẽ long trọng diễn ra lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều