Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện bộ xương người trong rừng tràm

09:07, 11/07/2017

(ĐN)- Chiều 10-7, trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ phát hiện một bộ xương người tại địa bàn phường Hố Nai.

(ĐN)- Chiều 10-7, trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ phát hiện một bộ xương người tại địa bàn phường Hố Nai.

Hiện trường nơi phát hiện bộ xương (Ảnh: BHY)
Hiện trường nơi phát hiện bộ xương (Ảnh: BHY)

Trước đó, chiều cùng ngày, khi đi vào khu rừng tràm (thuộc địa phận Lâm trường Biên Hòa, nằm trên địa bàn phường Hố Nai, TP.Biên Hòa), người dân địa phương  phát hiện một bộ xương người dưới gốc tràm nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, hiện trường nơi phát hiện bộ xương là khu vực rừng tràm vắng người qua lại, nằm xa khu dân cư. Tại hiện trường, ngoài thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương, xung quanh đó công an còn thu giữ một đôi dép của nam giới, quần áo và một số vật dụng khác. Đặc biệt, trên cành cây ngay tại nơi phát hiện bộ xương còn cột sợi dây nghi là nạn nhân đã dùng để treo cổ.

Một cán bộ điều tra cho biết, có khả năng đây là một vụ tự tử. Tuy nhiên, sau khi làm công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xương giám định AND để có cơ sở xác định danh tính của nạn nhân. Bên cạnh đó, cơ quan pháp ý cũng sẽ thực hiện các biện pháp để xác định các dấu vết thu được tại hiện trường, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, một cán bộ điều tra cho biết, sau khi biết thông tin về vụ việc trên, một người dân địa phương đã đến trình báo con trai của họ là anh T. (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) do buồn chuyện gia đình đã bỏ nhà đi cả tháng nay hiện vẫn chưa xác định được tung tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để xác định nạn nhân có phải là người đã mất tích hay không.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều