Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

04:07, 20/07/2017

(ĐN)- Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh diễn ra vào sáng 20-7, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn nhận định, tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm tuy đã được giữ vững ổn định, nhưng dự báo, tình hình tội phạm thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trao thưởng cho ngành Kiểm sát Đồng Nai.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trao thưởng cho ngành Kiểm sát Đồng Nai.

(ĐN)- Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh diễn ra vào sáng 20-7, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn nhận định, tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm tuy đã được giữ vững ổn định, nhưng dự báo, tình hình tội phạm thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được kết quả tốt, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Công an, Viện kiểm sát và Tòa án phải đánh giá cho được kết quả phối hợp giữa 3 ngành và xác định những nội dung nào đã đạt được, nội dung nào chưa đạt để có biện pháp điều chỉnh.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đối với những vấn đề còn vướng mắc không thể giải quyết được phải báo cáo để xin ý kiến của cấp trên, vì 3 ngành có phối hợp tốt, thì công tác giải quyết án mới đạt được hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm, 3 ngành: Công an, Viện kiểm sát và Tòa án đã phối hợp giải quyết các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó, cơ quan công an đã khởi tố hơn 1.000 vụ với trên 1,5 ngàn bị can (giảm 118 vụ và 482 bị can so với cùng thời điểm năm trước)....

Bên cạnh đó, các ngành cũng thường xuyên trao đổi để giải quyết một số khó khăn trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm (6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 58 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố)...

Trần Danh

Tin xem nhiều