Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn kê khai tài sản

02:09, 29/09/2017

(ĐN)- Phát biểu tại hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo tinh thần Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị vào sáng 29-9, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, thậm chí yếu kém.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn tại Hội trường Tỉnh ủy
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn tại Hội trường Tỉnh ủy

(ĐN)- Phát biểu tại hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo tinh thần Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị vào sáng 29-9, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, thậm chí yếu kém.

Đồng chí yêu cầu sau hội nghị tập huấn lần này, vận dụng phải tốt. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Khi cán bộ, đảng viên nộp bản kê khai tài sản cho cấp quản lý, phải có người chịu trách nhiệm rà soát xem việc kê khai đã đúng chưa.

Chi bộ phải phát huy tốt vai trò trong việc hướng dẫn, kê khai và kiểm tra kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên để việc này ngày càng đi vào nề nếp, không để xảy ra khuyết điểm.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều