Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng với xe khách

10:10, 21/10/2017

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III năm 2017...

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III năm 2017 vào ngày 21-10.

Đại diện các sở, ngành địa phương của Đồng Nai tham gia hội nghị trực tuyến.
Đại diện các sở, ngành địa phương của Đồng Nai tham gia hội nghị trực tuyến.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, trong 9 tháng của năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại và để lại bức xúc trong dư luận. Đáng chú ý là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện chở khách.

Phó thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, các bộ ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, siết chặt kiểm soát chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải, quá khổ, đặc biệt là xe container; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phải kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc để tăng tai nạn giao thông; Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, nhất là tăng cường phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm…

9 tháng của năm 2017, cả nước xảy ra 14.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người. Phần lớn là tai nạn giao thông đường bộ. So với cùng kỳ 2016, tai nạn giao thông giảm 6,24%, số người chết, giảm 5,11%, số người bị thương giảm 13,35%.

Tại Đồng Nai, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 9 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 263 vụ tai nạn làm chết 208 người, bị thương 176 người. 

Thanh Hải

Tin xem nhiều