Báo Đồng Nai điện tử
En

Lồng ghép các yếu tố xanh vào đào tạo nghề

03:10, 27/10/2017

(ĐN)- Ngày 26-10, tại khách sạn Đồng Nai, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, thương binh và xã hội) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo "Xanh hóa Hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế xanh".

(ĐN)- Ngày 26-10, tại khách sạn Đồng Nai, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, thương binh và xã hội) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo "Xanh hóa Hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế xanh".

Tham dự hội thảo có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, các chuyên gia Đức và 60 đại biểu đến từ 36 trường nghề khu vực phía Nam.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS.Trương Anh Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh, các yêu cầu xanh sẽ được lồng ghép vào các tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn đầu ra và tiêu chí kiểm định. 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Việt Nam cam kết phát triển xanh bền vững. Tức là các ngành công nghiệp hiện tại phải thân thiện hơn với môi trường. Mặt khác, các ngành công nghiệp "xanh" mới sẽ được tạo ra, với mục tiêu là phát triển hàng hoá, dịch vụ và công nghệ nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2020, khoảng 80% số doanh nghiệp sẽ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong sản xuất. Những mục tiêu cụ thể trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh sẽ không thể đạt được khi thiếu lực lượng lao động xanh lành nghề. 

Bà Britta van Erckelens, Phó giám đốc chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam thì cho rằng, việc xanh hóa hệ thồng giáo dục nghề nghiệp chỉ có thể thực hiện được khi có sự hợp tác của các doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã giải đáp những thắc mắc trong công tác đào tạo nghề theo hướng hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp để đại diện các trường nghề nắm bắt và có kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều