Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại học Lạc Hồng: Lên đường bảo vệ ngôi vô địch Shell Eco Marthon châu Á

04:03, 07/03/2018

(ĐN)- Sáng 7-3, các thành viên 2 đội tuyển xe tiết kiệm nhiên liệu của Trường đại học Lạc Hồng đã có mặt tại Singapore để bảo vệ danh hiệu vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á năm 2018 (Shell Eco Marthon Asia) thể loại mô hình đô thị.

(ĐN)- Sáng 7-3, các thành viên 2 đội tuyển xe tiết kiệm nhiên liệu của Trường đại học Lạc Hồng đã có mặt tại Singapore để bảo vệ danh hiệu vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á năm 2018 (Shell Eco Marthon Asia) thể loại mô hình đô thị.

Quá trình thiết kế và chế tạo hai xe tiết kiệm nhiên liệu của Trường đại học Lạc Hồng
Thiết kế và chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu tại Trường đại học Lạc Hồng

Cuộc thi lần này sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế Changi - Singapore từ ngày 8 đến 11-3. Đây là lần thứ 5 Trường đại học Lạc Hồng tham gia cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á với 2 đội tuyển là LH - Green Energy và LH EST (mỗi đội có 4 thành viên tham dự).

Những cuộc thi trước đây tổ chức tại Philippines và Singapore, Trường đại học Lạc Hồng chỉ cử một đội, nhưng tại cuộc thi năm nay trường tham dự với hai đội. Trong đó, xe đội LH-Green Energy chạy bằng điện ắc quy, còn xe đội LH EST chạy bằng xăng sinh học.

Xe chạy thử trên đường phố Biên Hòa
Xe chạy thử trên đường phố Biên Hòa

Đội xe chạy bằng điện có thể chạy 120km chỉ tiêu tốn 1kW điện, trong khi đó đội xe chạy bằng xăng có thể chạy được 200km chỉ cần 1 lít xăng sinh học. Các xe năm nay đã có sự cải tiến nhất định: vẫn thiết kế cho 1 người ngồi trong điều khiển, nhưng kích thước xe nhỏ, gọn, hình thức đẹp, vật liệu chế tạo vỏ xe là sợi carbon tổng hợp siêu nhẹ để giảm trọng lượng và mức tiêu hao nhiên liệu khi chạy.

Ngày 8-3, mở màn cuộc thi, các đội sẽ vượt qua vòng đầu tiên. Theo đó, các chuyên gia kỹ thuật của Shell sẽ kiểm tra và đánh giá các yếu tố kỹ thuật, đảm bảo an toàn của xe, người điều khiển… Chỉ những xe đạt tiêu chuẩn của ban tổ chức mới được ra đường chạy.

Các thành viên của LH-Green Energy và LH EST sẵn sàng tranh tài tại cuộc thi
Các thành viên của LH-Green Energy và LH EST sẵn sàng tranh tài tại cuộc thi

Ngoài đội tuyển LH - Green Energy và LH EST của Trường đại học Lạc Hồng, tại cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á 2018, Việt Nam còn có 5 đội tuyển khác đến từ một số trường đại học tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Được biết, từ năm 2015 đến 2017, Trường đại học Lạc Hồng liên tiếp giữ ngôi vô địch cuộc thi này ở thể loại xe chạy mô hình đô thị, đồng thời là trường có số lần vô địch cao nhất của cuộc thi.

Riêng cuộc thi năm nay, nhà trường đặt mục tiêu lần thứ 4 vô địch để giành quyền tham dự cuộc thi “Tay đua vô địch thế giới” được tổ chức tại Thủ đô London của Anh quốc.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều