Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện phong trào thi đua cần hiệu quả, thiết thực

03:05, 11/05/2018

(ĐN) - Sáng 11-5, UBND tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua 2018. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các đơn vị trong 16 khối và 2 cụm thi đua của tỉnh đã về dự.

(ĐN) - Sáng 11-5, UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, đại diện các đơn vị trong 16 khối và 2 cụm thi đua trực thuộc UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Trần Văn Tư trao Cờ thi đua xuất sắc cho huyện Xuân Lộc, đơn vị dẫn đầu cụm thi đua 2
Đồng chí Trần Văn Tư trao Cờ thi đua xuất sắc cho huyện Xuân Lộc, đơn vị dẫn đầu cụm thi đua 2

Tại buổi lễ, sau khi nghe Phó trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Vỹ Vũ Hồng Thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước năm 2018, nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị mình.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư chào Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đánh giá cao những kết quả toàn diện của phong trào thi đua yêu nước năm 2017, đồng thời khẳng định phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra sức mạnh, sự đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, giành nhiều thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao Cờ thi đua hạng Nhì cho Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao Cờ thi đua hạng Nhì cho Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, tiếp tục là động lực cho sự phát triển của tỉnh, thời gian tới các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua; tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai; thi đua xây dựng nông thôn mới…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, các cá nhân là công nhân, nông dân, lao động trực tiếp, nhất là ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số…; cần rà soát, củng cố đội ngũ làm công tác thi đua; thực hiện các phong trào thi đua cần hiệu quả, thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh bắt tay cùng các cụm trưởng 16 khối và 2 cụm thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018
Lãnh đạo tỉnh bắt tay cùng các cụm trưởng 16 khối và 2 cụm thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã  trao Cờ thi đua xuất sắc cho 44 tập thể tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước các cụm, khối thi đua; trao bằng khen cho 44 tập thể của các cụm, khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và trao bằng khen cho 8 cụm, khối thi đua có thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua năm 2017.

                                                                                                                 Tin: Công Nghĩa, Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều