Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai đoạt 4 huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc

02:09, 20/09/2018

(ĐN)- Tối 19-9, tại TP.Tân An, Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2018 do Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh Long An tổ chức đã bế mạc sau 14 ngày tranh tài (từ ngày 5 đến hết ngày 18-9).

(ĐN)- Tối 19-9, tại TP.Tân An, Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2018 do Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh Long An tổ chức đã bế mạc sau 14 ngày tranh tài (từ ngày 5 đến hết ngày 18-9).

vai diễn Hồ Nguyên Trừng trong vở Bão táp một vương triều đã đem về cho nghệ sĩ Thành Vinh tấm huy chương vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2018.
Nghệ sĩ Thành Vinh với vai diễn Hồ Nguyên Trừng trong vở Bão táp một vương triều đã đoạt huy chương vàng cá nhân. (ảnh Văn Truyên)

Trong số 32 vở diễn của 25 đơn vị (có 8 đơn vị ngoài công lập) tham gia liên hoan, Ban tổ chức đã trao 6 huy chương vàng cho các vở diễn: Bão táp một vương triều (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai), Chiếc áo thiên nga (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Kiếp tằm (Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh), Tổ quốc nơi cuối con đường (Nhà hát Thế giới trẻ Trường đại học Sân khấu - điện ảnh TP.Hồ Chí Minh), Hiu hiu gió bấc (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Cuộc đời của mẹ (Đoàn nghệ thuật cải lương Long An)

Về huy chương vàng cá nhân, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai có 3 nghệ sĩ trẻ đoạt huy chương trong số 49 huy chương vàng, gồm: Khánh Dư (vai Tuấn, vở Hồi sinh), Thành Vinh (vai Hồ Nguyên Trừng, vở Bão táp một vương triều) và Mỹ Vân (vai Không Thánh, vở Bão táp một vương triều). Đơn vị cũng có 4 nghệ sĩ đoạt huy chương bạc là: Hồng Gấm, Sang Sang, Xuân Chúc, Xuân Vương.

Hà Lam

 

Tin xem nhiều