Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8

03:12, 13/12/2018

(ĐN) - Sáng 13-12, tại Trường đại học Đồng Nai, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc khối, cấp ủy viên các cơ sở Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của khối và của cơ sở.

 

(ĐN) - Sáng 13-12, tại Trường đại học Đồng Nai, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc khối, cấp ủy viên các cơ sở Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của khối và của cơ sở.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh đề nghị các đại biểu tiếp thu sâu sắc các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 để làm cơ sở về quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ở đơn vị mình. Sau hội nghị, các đại biểu tham dự viết bài thu hoạch, trong đó phải liên hệ tình hình của cơ quan, đơn vị và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong tham gia thực hiện nghị quyết.

Hơn 600 đại biểu trong khối học tập nội dung Hội nghị Trung ương 8.
Hơn 600 đại biểu trong Đảng bộ khối tham gia học tập nội dung Hội nghị Trung ương 8

Theo đó, các đại biểu đã được nghe Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh quán triệt Quy định số 08-QĐi/TƯ về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TƯ về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Phương Hằng

Tin xem nhiều