Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục

04:01, 04/01/2019

(ĐN) - Ngày 4-1, Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục (Aripes) thuộc Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa.

 

(ĐN) - Ngày 4-1, Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục (Aripes) thuộc Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa.

TS.Huỳnh Công Minh, Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam (bìa trái) trao quyết định thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục cho TS.Phạm Văn Thanh
TS.Huỳnh Công Minh, Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam (bìa trái) trao quyết định thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục cho TS.Phạm Văn Thanh

Giấy phép hoạt động của Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục do Bộ Khoa học và công nghệ cấp. Viện chuyên nghiên cứu các vấn đề thuộc về lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học, tâm lý học ứng dụng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý, ứng dụng tâm lý và giáo dục học vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Viện còn tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản biện và phổ biến kiến thức về tâm lý học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giáo dục tâm lý học, đồng thời liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước về nghiên cứu, ứng dụng, phản biện, phổ biến đào tạo về lĩnh vực tâm lý học và giáo dục học…

TS.Huỳnh Công Minh, Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam (bìa trái) trao hoa chúc mừng lãnh đạo Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục
TS.Huỳnh Công Minh, Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam (bìa trái) trao hoa chúc mừng lãnh đạo Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục

Ban lãnh đạo của Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục gồm: TS.Trịnh Hồng Minh đảm nhận chức vụ Viện trưởng, hai Viện phó gồm: TS.Phạm Văn Thanh và TS.Lê Minh Công.

Dịp này, Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý và giáo dục cũng ra mắt cuốn sách Phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật - thực trạng và giải pháp của nhóm tác giải: Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thọ Hải, Lê Minh Công, Nguyễn Minh Thức và Nguyễn Thành Công.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích