Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy hơn 3,2 tấn thịt heo bẩn

12:01, 14/01/2019

(ĐN)- Ngày 14-1, Công an huyện Long Thành phối hợp với Chi cục Thú y huyện và UBND xã Long Phước tổ chức tiêu hủy hơn 3,2 tấn heo bệnh, heo chết và nội tạng từ heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

(ĐN)- Ngày 14-1, Công an huyện Long Thành phối hợp với Chi cục Thú y huyện và UBND xã Long Phước tổ chức tiêu hủy hơn 3,2 tấn heo bệnh, heo chết và nội tạng từ heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy heo bệnh, heo chết thu từ cơ sở của ông Lê Tấn Đạt (Ảnh: CTV)
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy heo bệnh, heo chết thu từ cơ sở của ông Lê Tấn Đạt (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào trưa 13-1, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo đóng tại ấp 5, xã Long Phước do ông Lê Tấn Đạt (39 tuổi) làm chủ và phát hiện nơi đây đang có hàng chục con heo bệnh, heo chết đã tím tái đang được chuẩn bị mổ thịt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, cơ sở của ông Đạt là cơ sở giết mổ heo lậu. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang cất giữ tổng cộng hơn 3,2 tấn heo bệnh, heo chết, mỡ, nội tạng heo. Toàn bộ số thực phẩm này đều đã bốc mùi hôi thối và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm ban đầu và hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều