Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng bào Chơro xã Túc Trưng tổ chức Lễ hội Sayangva

11:04, 18/04/2019

(ĐN) - Chiều 17-4, tại Nhà cộng đồng của đồng bào dân tộc Chơro xã Túc Trưng (huyện Định Quán) đã diễn ra Ngày hội Tết cầu mùa - một nét đặc trưng của đồng bào Chơro tại Định Quán.

(ĐN) - Chiều 17-4, tại Nhà cộng đồng của đồng bào dân tộc Chơro xã Túc Trưng (huyện Định Quán) đã diễn ra Lễ hội Sayangva (Tết cầu mùa) - một nét đặc trưng của đồng bào Chơro tại Định Quán.

bà con, cùng con cháu trong buôn mang lễ vật như: rượu cần, cơm lam, thịt thú rừng...tập trung tại nhà dài để tổ chức lễ cúng thần linh
Bà con đồng bào dân tộc Chơro xã Túc Trưng, cùng con cháu trong buôn mang lễ vật như: rượu cần, cơm lam, thịt thú rừng...tập trung tại nhà dài để tổ chức lễ cúng thần linh

Lễ hội Sayangva còn gọi là Tết cầu mùa diễn ra vào trung tuần tháng 3 âm lịch. Hàng năm, cứ đến thời điểm này, Gìa làng quy tụ bà con, cùng con cháu trong buôn mang lễ vật như: rượu cần, cơm lam, thịt thú rừng...tập trung tại nhà dài để tổ chức lễ cúng thần linh, cầu cho mưa thuận, gió hòa, đất nước được bình yên, mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh, buôn làng ấm no, hạnh phúc. Sau đó, họ đi đến từng nhà để uống rượu cần chung vui và múa hát…

abc
Dân làng đánh cồng chiêng tại Lễ cúng thần linh cầu cho mưa thuận, gió hòa, đất nước được bình yên, mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh, buôn làng ấm no, hạnh phúc
Tuan Van 	 08:43 (2 giờ trước) 	 tới bcc: toasoanbdn Ông Thổ Út(đứng giữa), Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh đang cùng dùng rượu cần chung vui với người dân
Ông Thổ Út, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh (đứng giữa) đang cùng dùng rượu cần chung vui tại lễ hội

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Lễ hội Sayangva được phục dựng và tổ chức định kỳ hàng năm nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống của đồng bào dân tộc, bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời duy trì cho thế hệ trẻ nhận thức các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Chơro…

Tin và ảnh: Văn Tuấn

Tin xem nhiều