Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp

09:10, 04/10/2019

(ĐN) - Tại Hà Nội, Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (5-10-1959 - 5-10-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

(ĐN) - Tại Hà Nội, Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (5-10-1959 - 5-10-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ đội TTG tại lễ kỷ niệm
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ đội TTG tại lễ kỷ niệm

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội TTG luôn phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó và ý chí tiến công ngoan cường, vừa củng cố kiện toàn tổ chức, vừa tích cực huấn luyện kỹ, chiến thuật, tham gia chiến đấu và giành nhiều thắng lợi to lớn, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc… được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội TTG trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Tổng tham mưu trưởng đề nghị, trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội TTG tiếp tục phát huy tốt truyền thống anh hùng Đã ra quân là đánh thắng, ra sức thi đua đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tấn Thanh

Tin xem nhiều