Báo Đồng Nai điện tử
En

Thúc đẩy nhận thức trao quyền tham gia vào chính trị cho phụ nữ

09:10, 17/10/2019

(ĐN)- Cần thúc đẩy nhận thức trao quyền năng cho phụ nữ, nhất là quyền tham gia vào chính trị. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới diễn ra vào chiều 17-10, tại Hà Nội.

(ĐN)- Cần thúc đẩy nhận thức trao quyền năng cho phụ nữ, nhất là quyền tham gia vào chính trị. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới diễn ra vào chiều 17-10, tại Hà Nội.

Bộ Lao động - thương binh và xã hội cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức thực hiện lồng ghép giới vào các hoạt động, chương trình, dự án, đề án của ngành, đơn vị, địa phương. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống chính sách về bình đẳng giới và triển khai cung cấp các dịch vụ công về bình đẳng giới trên phạm vi toàn quốc.

Hiện nay, Bộ cũng đã có các kiến nghị với Quốc hội về việc tăng cường hoạt động giám sát thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; trong các hoạt động thẩm tra, giám sát lồng ghép giới trong xây dựng các luật chuyên ngành và phân bổ ngân sách có trách nhiệm giới. Đồng thời, Bộ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về bình đẳng giới...

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

P.V

Tin xem nhiều