Báo Đồng Nai điện tử
En

Các địa phương phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020

10:01, 19/01/2020

(ĐN)- Trong những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020.

(ĐN)- Trong những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020.

Ngày 19-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thống Nhất đã phát lệnh gọi công dân nhập ngũ cho 246 thanh niên. Trong đó, có 226 thanh niên  nhập ngũ vào quân đội, giao cho 4 đơn vị nhận quân là: Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn Pháo binh 96, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, chất lượng quân năm nay cao hơn năm trước cả về trình độ chính trị, học vấn và sức khỏe. Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn tất các khâu trong công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020 và sẵn sàng cho hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 12-2 tới.

* Trước đó, ngày 18-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.Biên Hòa tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ cho 464 thanh niên của 30 phường, xã.

* Cũng trong ngày 18-1, huyện Định Quán đã tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Năm 2020, huyện Định Quán đã tuyển chọn được 290 thanh niên đủ các điều kiện nhập ngũ, trong đó có 277 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Có 10 thanh niên là đảng viên tình nguyện nhập ngũ đợt này. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 5; Trung đoàn 5, Sư đoàn bộ binh 5; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Bá Trực - Nguyệt Hà - Thanh Danh


 

Tin xem nhiều