Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắc phục 84% các điểm ngập nặng khi trời mưa trên địa bàn TP.Biên Hòa

10:01, 14/01/2020

(ĐN) - Theo Sở Xây dựng, nhờ triển khai các dự án chống ngập nên đến nay đã khắc phục được khoảng 84% các điểm ngập nặng khi trời mưa trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Theo Sở Xây dựng, nhờ triển khai các dự án chống ngập nên đến nay đã khắc phục được khoảng 84% các điểm ngập nặng khi trời mưa trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Cụ thể hiện nay, các điểm thường xuyên bị ngập nặng như: khu vực ngã năm Biên Hùng, nút giao đường Phạm Văn Thuận và đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Ái Quốc đoạn trước chợ Tân Phong… đã được thi công các dự án chống ngập. Do đó, đã khắc phục được tình trạng ngập úng khi trời mưa thường xảy ra trước đây.

Cùng với việc triển khai các dự án chống ngập cục bộ, các dự án nạo vét suối để tạo nguồn tiếp nhận nước, giải quyết vấn đề ngập úng cho TP.Biên Hòa cũng đã được triển khai.

Hiện nay, dự án nạo vét suối Săn Máu đã hoàn thành. Các dự án nạo vét suối Linh, Bà Bột và Tân Mai cũng đã được UBND TP.Biên Hòa thực hiện đạt khoảng 95% khối lượng thi công. Khi các công trình này hoàn thành sẽ góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước tránh ngập úng cho đô thị Biên Hòa.

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều