Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động

04:01, 14/01/2020

(ĐN) - Ngày 14-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa X (nhiệm kỳ 2019-2020) nhằm tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(ĐN) - Ngày 14-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa X (nhiệm kỳ 2019-2020) nhằm tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2019, hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là việc tổ chức đa dạng, sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng công nhân năm 2019 và chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niêm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Hoạt động của các cấp Công đoàn ngày càng tập trung hướng về cơ sở; chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc, ổn định tình hình quan hệ lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được đẩy mạnh, góp phần cùng các cấp các ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền giáo dục… được tổ chức bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo NLĐ tham gia. Việc nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể được chú trọng. Chất lượng bữa ăn giữa ca được cải thiện…

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích nổi bật trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm đầy đủ, kịp thời đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động, cũng như cán bộ Công đoàn; nỗ lực hơn nữa khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn và cán bộ Công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật lao động cho cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tập trung bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên và người lao động…

H.Thảo – N.Hòa

 

 

Tin xem nhiều