Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 148 năm Ngày mất Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1872-2020)

09:02, 14/02/2020

(ĐN)- Sáng 14-2, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 148 năm Ngày mất Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

(ĐN)- Sáng 14-2, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 148 năm Ngày mất Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Tượng Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tại Vườn tượng danh nhân Văn miếu Trấn Biên
Tượng Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tại Vườn tượng danh nhân Văn miếu Trấn Biên

 

Bùi Hữu Nghĩa sinh năm 1807, hiệu là Nghi Chi, người làng Long Tuyền thuộc huyện Vĩnh Định, trấn Vĩnh Thanh (Vĩnh Long), nay thuộc quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Ông đỗ giải nguyên ở Trường thi Gia Định, khoa Ất Mùi (năm 1835) nên thường được gọi là Thủ khoa Nghĩa. Ông từng làm Tri huyện Phước Long, tỉnh Biên Hòa, sau thuyên chuyển về làm Tri huyện Trà Vang, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc tỉnh Trà Vinh). Vợ ông là liệt nữ Nguyễn Thị Tồn, quê Biên Hòa.

Năm 1862, ông từ quan, về quê dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân và làm thơ. Tài văn chương của ông vốn nổi tiếng khắp Nam bộ, được dân gian truyền tụng: Đồng Nai có bốn rồng vàng. Lộc họa, Lễ phú, Sang đàn, Nghĩa thi. Các sáng tác thơ của ông thể hiện tấm lòng yêu nước, tràn đầy nghĩa khí của kẻ sĩ đất phương Nam.

Ngày 21 tháng Giêng Nhâm Thân (năm 1872), ông mất, thọ 66 tuổi. Cuộc đời ông mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau trong việc học tập, giáo dục; là sự mẫu mực, hướng con người đến nhân nghĩa.       

Bích Ngọc

Tin xem nhiều