Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ Xí nghiệp liên hợp Z751 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

05:07, 16/07/2020

(ĐN)- Chiều 16-7, Đảng bộ Xí nghiệp liên hợp Z751 tổ chức Đại hội đại biểu lần XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 104 đại biểu đại diện trên 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

(ĐN)- Chiều 16-7, Đảng bộ Xí nghiệp liên hợp Z751 tổ chức Đại hội đại biểu lần XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 104 đại biểu đại diện trên 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xí nghiệp liên hợp Z751 lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, đã tổ chức sửa chữa hàng ngàn khẩu súng, pháo, khí tài các loại; sản xuất trên 144 ngàn sản phẩm nhập kho và đồng bộ quân sự. Tổng giá trị hàng hóa từ năm 2015 - 2019 đạt trên 2,2 ngàn tỷ đồng; chế độ chính sách tiền lương, thu nhập của người lao động bình quân 5 năm đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động…

Đảng bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các các khâu đột phá; mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của xí nghiệp…từng bước đưa xí nghiệp trở thành “bệnh viện tuyến cuối” trong công tác kỹ thuật phía Nam. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xí nghiệp được Bộ Quốc phòng tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc; nhiều cờ thưởng, bằng khen  của TCKT…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xí nghiệp nhiệm kỳ qua. Bí thư Đảng ủy TCKT đề nghị, Đảng bộ xí nghiệp tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo đạt chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, tăng trưởng bình quân từ 5-7%, phấn đấu đến năm 2025 giá trị doanh thu trên 600 tỷ đồng; hàng năm đạt doanh nghiệp loại A; thực hiện tốt việc thu, nộp ngân sách nhà nước, ngân sách quốc phòng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật; thường xuyên nắm, quản lý chặt chẽ diễn biến tư tưởng, dư luận, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng hướng vào sản xuất kinh doanh và xây dựng xí nghiệp vững mạnh toàn diện.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xí nghiệp lần XVI. Ngày 17-7, đại hội tiếp tục làm việc, bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều