Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

10:08, 05/08/2020

(ĐN)- Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ XII đã khai mạc với sự tham dự của 199 đại biểu chính thức đại diện cho 1.763 đảng viên trong toàn Đảng bộ...

(ĐN)- Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc với sự tham dự của 199 đại biểu chính thức đại diện cho 1.763 đảng viên trong toàn Đảng bộ...

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Về dự đại hội có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban TVTU: Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của các ban đảng Trung ương, Bộ Công an...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại phiên khai mạc đại hội, Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đại biểu phát huy trí tuệ và trách nhiệm cá nhân tập trung thảo luận báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ XII; đánh giá kết quả triển khai và thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm làm cơ sở phát huy ưu điểm; đồng thời khắc phục những hạn chế xảy ra để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Vũ Hồng Văn đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đề xuất góp ý về phương hướng, nhiệm vụ, chiến lược trên các lĩnh vực góp phần xây dựng các văn kiện trình đại hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc đại hội
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc đại hội

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ về yêu cầu, cơ cấu số lượng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đề ra. Theo đó, đã có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI. Nổi bật là tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm (trung bình hàng năm giảm 3,66% số vụ, đạt chỉ tiêu nghị quyết). Công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường đã được chỉ đạo tập trung trên các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng; triển khai mạnh các biện pháp phòng, chống và chuyển hóa cơ bản một số địa bàn phức tạp về ma túy...

Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự
Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự

Trong phiên họp buổi sáng 5-8, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2015. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Tin: Ngọc Thư; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều