Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm vào tim, mất gần hết máu trong cơ thể

04:11, 27/11/2020

(ĐN)- Ngày 27-11, bệnh nhân nam N.C.L., 33 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc sau 5 ngày được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã thoát khỏi "cửa tử", có thể ngồi dậy ăn uống, nói chuyện nhẹ.

(ĐN)- Ngày 27-11, bệnh nhân nam N.C.L., 33 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc sau 5 ngày được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã thoát khỏi “cửa tử”, có thể ngồi dậy ăn uống, nói chuyện nhẹ. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp để hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Đặng Ngọc Bun, Khoa Ngoại tổng hợp kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân L. sau ca phẫu thuật
Bác sĩ Đặng Ngọc Bun, Khoa Ngoại tổng hợp kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân L. sau ca phẫu thuật

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh Phan Văn Huyên cho hay, bệnh nhân nhập viện ngày 23-11 trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở, gần như là chết do bị dao Thái Lan đâm vào ngực từ đằng trước.

Nhận thấy tình trạng bệnh nguy cấp, những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được huy động. Đích thân Giám đốc bệnh viện Phan Văn Huyên cùng ê kíp phẫu thuật ngoại khoa trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Khi tiến hành mở ngực bệnh nhân, các bác sĩ thấy máu tràn ngập, tim bị thủng một lỗ khoảng 2cm, máu tràn qua màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp. Tổng lượng máu mất trong cuộc mổ của bệnh nhân khoảng 4 lít.

Nhờ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, các bác sĩ đã khâu vết thương, bơm máu liên tục và xử lý thành công ca bệnh, cứu sống bệnh nhân ngoạn mục. Đây được xem là ca phẫu thuật vết thương tim khó nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều