Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai nhiệm vụ công tác Phật sự năm 2021

07:01, 15/01/2021

(ĐN) - Ngày 14-1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã đến dự.

 

(ĐN) - Ngày 14-1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã đến dự.

Các đại biểu nghiêm trang chào cờ Tổ quốc trước khi vào tổng kết công tác Phật sự năm 2020
Các đại biểu nghiêm trang chào cờ Tổ quốc trước khi vào tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, GHPG tỉnh đã tuyên truyền, động viên đồng bào Phật tử thực hiện tốt các quy định của Trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch; tạm dừng các hoạt động Phật sự tập trung đông người vào thời điểm giãn cách xã hội theo quy định. Chỉ đạo các hoạt động Phật sự thông qua hình thức trực tuyến, động viên đồng bào Phật tử thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại những nơi công cộng…

GHPG tỉnh đã triển khai trong đồng bào Phật tử thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng. Trong đó, trọng tâm là ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, giúp nhân dân gặp khó do đại dịch; tham gia tích cực các hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ miền Trung; tặng quà cho học sinh nghèo, người khó khăn trong và ngoài tỉnh…

Đại diện GHPG tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự năm 2020
Đại diện GHPG tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự năm 2020

Đặc biệt, GHPG tỉnh đã triển khai, quán triệt có hiệu quả kế hoạch số 72 ngày 30-9-2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phối hợp tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Đến nay, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân; tinh thần tự nguyện, tự giác trong việc treo cờ Tổ quốc của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tín đồ các tôn giáo và nhân dân. Đồng thời, thể hiện lòng tự hào dân tộc, là sự gắn kết, hòa mình trong lòng dân tộc, thể hiện nét đẹp văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Ngay trước khi diễn ra lễ tổng kết công tác Phật sự, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và các vị chức sắc, chức việc, Phật tử của GHPG tỉnh tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc một cách trang trọng. Theo Ban trị sự GHPG tỉnh, việc chào cờ Tổ quốc từ nay sẽ trở thành hoạt động thường xuyên trước các lễ nghi tôn giáo.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều