Báo Đồng Nai điện tử
En

Chậm nhất đến ngày 13-4 phải hoàn thành việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu

04:03, 21/03/2021

(ĐN) - Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ 21-3 đến 13-4, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên....

 

(ĐN) - Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 21-3 đến ngày 13-4, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Huy Anh

Theo quy định tại Điều 46 và Điều 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chậm nhất là ngày 13-4, việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu (nếu có) đối với người  ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ phải được tiến hành xong.

Trước đó, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc lấy ý kiến của Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (bao gồm cả người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức tại ấp, khu phố nơi người ứng cử cư trú và do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì…

Thảo Lâm

Tin xem nhiều