Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuần tra phát hiện 3 đối tượng nghi trộm cắp tài sản

02:03, 27/03/2021

(ĐN) - Ngày 27-3, Công an P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Biên Hòa lấy lời khai 3 đối tượng gồm: Nguyễn Doãn Trường (31 tuổi) quê Nghệ An, tạm trú Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch; Nguyễn Anh Đức (38 tuổi) quê tỉnh Nghệ An; Hồ Hữu Long (38 tuổi) quê tỉnh Hà Tĩnh, cả 2 tạm trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Ngày 27-3, Công an P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Biên Hòa lấy lời khai 3 đối tượng gồm: Nguyễn Doãn Trường (31 tuổi) quê Nghệ An, tạm trú Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch; Nguyễn Anh Đức (38 tuổi) quê tỉnh Nghệ An; Hồ Hữu Long (38 tuổi) quê tỉnh Hà Tĩnh, cả 2 tạm trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

 3 đối tượng Nguyễn Doãn Trường,  Nguyễn Anh Đức và Hồ Hữu Long cùng tang vật lúc mới bị bắt
3 đối tượng Nguyễn Doãn Trường, Nguyễn Anh Đức và Hồ Hữu Long cùng tang vật lúc mới bị bắt

Trước đó, rạng sáng ngày 27-3, Công an P.Tam Phước, TP. Biên Hòa tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến tổ 8, KP.Long Đức 3, thì phát hiện 3 đối tượng Trường, Đức và Long đi trên một ô tô có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong xe có rất nhiều kìm cắt khóa, kéo, bao tay, dao... nghi dùng để bẻ khóa trộm cắp tài sản, nên ngay lập tức đưa cả 3 về trụ sở công an phường để làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Long khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Long Thành, còn Nguyễn Anh Đức có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh

Tin xem nhiều