Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày đầu tiên tại quầy hàng nông sản giá 0 đồng

08:07, 14/07/2021

(ĐN)- Sáng 14-7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng phía trước mặt tiền trụ sở Sở NN-PTNT (đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà) đã mở cửa hoạt động ngày đầu tiên. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày từ sáng sớm, khá đông người dân đã xếp hàng chờ để được vào lấy rau.

(ĐN)- Sáng 14-7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng phía trước mặt tiền trụ sở Sở NN-PTNT (đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà) đã mở cửa hoạt động ngày đầu tiên. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày từ sáng sớm, khá đông người dân đã xếp hàng chờ để được vào lấy rau.

Người dân đến lấy các phần rau 0 đồng tại quầy hàng nông sản giá 0 đồng phía trước mặt tiền trụ sở Sở NN-PTNT (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) vào sáng 14-7.
Người dân đến lấy các phần rau 0 đồng tại quầy hàng nông sản giá 0 đồng phía trước mặt tiền trụ sở Sở NN-PTNT (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) vào sáng 14-7. Ảnh: Lam Phương

Khoảng 7 giờ, quầy chính thức mở cửa. Quầy có các loại rau, củ như: cải xanh, rau cần nước, cải ngọt, dưa leo, mồng tơi... Theo quy định, mỗi người dân sẽ được lấy 1 bịch rau gồm 3 loại rau các loại. Tuy nhiên, do số lượng người đến lấy đông, nguồn rau trong ngày đầu ở quầy có giới hạn nên chưa đầy 30 phút mở cửa, quầy đã tạm hết rau cung ứng cho bà con nhân dân.

Người dân được sát khuẩn tay trước khi vào lấy rau
Người dân được sát khuẩn tay trước khi vào lấy rau. Ảnh: Lam Phương

Chị Thu Thủy, công nhân đang ở P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Hôm qua, tôi nghe thông tin có điểm bán rau 0 đồng trước khu vực Sở NN-PTNT mở cửa vào hôm nay. Do sáng nay tôi được nghỉ ca nên từ sớm tôi đã xếp hàng chờ để lấy rau. Tôi thấy đây là một hoạt động cần thiết, ý nghĩa vào lúc này, nhất là đối với người dân lao động. Tôi hy vọng thời gian tới, có thêm nhiều chương trình, điểm bán rau, củ, quả, thực phẩm... phục vụ nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều chợ truyền thống tạm đóng cửa, nhiều mặt hàng như rau xanh, thực phẩm… sốt giá”.

Khá đông người dân đến xếp hàng để chờ lấy rau nên chỉ sau 30 phút mở cửa, quầy đã tạm hết hàng
Khá đông người dân đến xếp hàng để chờ lấy rau nên chỉ sau 30 phút mở cửa, quầy đã tạm hết hàng. Ảnh: Lam Phương

Được biết, ngoài quầy hàng nông sản này, Sở NN-PTNT còn triển khai 6 điểm bán rau 0 đồng khác tại các phường bị phong tỏa trên địa bàn TP.Biên Hòa để tổ chức phân phối các loại rau, củ, quả hỗ trợ người dân.

Đoàn xe vận chuyển các loại rau, củ, quả từ các vùng trồng rau trong tỉnh của Sở NN-PTNT về hỗ trợ người dân TP.Biên Hòa
Đoàn xe vận chuyển các loại rau, củ, quả từ các vùng trồng rau trong tỉnh của Sở NN-PTNT về hỗ trợ người dân TP.Biên Hòa. Ảnh: Lam Phương

Dự kiến, số lượng hàng đưa ra các quầy 0 đồng tại 7 điểm nói trên trong đợt này là hơn 5 tấn rau, củ các loại… Sau ngày đầu triển khai, Sở NN-PTNT sẽ rút kinh nghiệm, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 để tổ chức hoạt động của các quầy hàng này tốt hơn trong thời gian tới.

Người dân nhận rau ở gian hàng nông sản 0 đồng ở P.Tân Hạnh. Ảnh: Huy Anh
Người dân nhận rau ở gian hàng nông sản 0 đồng ở P.Tân Hạnh. Ảnh: Huy Anh
Gian hàng nông sản 0 đồng ở P.Tân Hạnh. Ảnh: N.N
Gian hàng nông sản 0 đồng ở P.Tân Hạnh. Ảnh: N.N
Gian hàng nông sản 0 đồng ở P.Hố Nai. Ảnh: N.N
Gian hàng nông sản 0 đồng ở P.Hố Nai. Ảnh: Huy Anh

Lam Phương

Tin xem nhiều