Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa thu hồi tờ trình cách ly y tế P.Long Bình Tân

03:07, 14/07/2021

(ĐN)- Ngày 14-7, UBND TP.Biên Hòa ra thông báo về việc thu hồi tờ trình về việc thiết lập vùng cách ly y tế trên toàn phạm vi P.Long Bình Tân.

* Hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch cho TP.Biên Hòa

(ĐN)- Ngày 14-7, UBND TP.Biên Hòa ra thông báo thu hồi tờ trình về việc thiết lập vùng cách ly y tế trên toàn phạm vi P.Long Bình Tân.

Lực lượng chức năng làm việc tại một chốt kiểm soát trên địa bàn P.Tân Biên, TP.Biên Hòa
Lực lượng chức năng làm việc tại một chốt kiểm soát trên địa bàn P.Tân Biên, TP.Biên Hòa

Thông báo nêu rõ, qua rà soát, đánh giá về công tác điều tra truy vết dịch tễ, UBND P.Long Bình Tân và các cơ quan chuyên môn đã khoanh vùng được phạm vi, khu vực cần thực hiện cách ly y tế. Do vậy, để đảm bảo việc thực hiện được tập trung hiệu quả, UBND TP.Biên Hòa thu hồi tờ trình trước đó để thực hiện việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 với phạm vi nhỏ hơn 1 phường.

Được biết, trên địa bàn P.Long Bình Tân đã phát hiện 17 trường hợp dương tính với Covid-19.

* UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Trường Sĩ quan Lục quân 2 về việc đề nghị nhà trường tạo điều kiện cử 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ cho TP.Biên Hòa phòng, chống dịch tại các chốt chặn, các vùng cách ly trên địa bàn thành phố. Qua đó, nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, tính đến sáng 14-7, TP.Biên Hòa đã ghi nhận 240 ca dương tính với Covid-19 (chiếm gần 50% số ca nhiễm Covid-19 toàn tỉnh đến thời điểm này). Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP.Biên Hòa đã ra quyết định phong tỏa 6 phường gồm: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai, Hòa Bình; một phần của P.Phước Tân và 37 khu vực cách ly y tế tại một số tổ, khu phố, tuyến đường trên địa bàn các phường khác của thành phố.

Hiện, TP.Biên Hòa đang dồn tổng lực để thực hiện công tác điều tra, truy vết, xử lý các ổ dịch. Trong những ngày qua, thành phố đã cố gắng đưa khoảng 1 ngàn trường hợp F1 đi cách ly tập trung, quản lý hàng ngàn trường hợp F2 tại nhà, nơi lưu trú.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều