Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp giãn cách xã hội

11:07, 31/07/2021

Sáng 31-7, UBND P. Xuân An (TP. Long Khánh) đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp vi phạm không thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây bức xúc dư luận.

(ĐN)- Sáng 31-7, UBND P. Xuân An (TP. Long Khánh) đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp vi phạm không thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây bức xúc dư luận.

Nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch bệnh Covid-19 gây bức xúc dư luận
Nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch bệnh Covid-19 gây bức xúc dư luận

Các trường hợp xử phạt gồm: Nguyễn Hữu An (33 tuổi), Nguyễn Xuân Đại (37 tuổi) cùng ngụ phường Xuân An, TP Long Khánh; Lê Quốc Dũng (48 tuổi) ngụ phường Suối Tre, TP Long Khánh; Nguyễn Tiến Tài (29 tuổi), ngụ phường Xuân Bình, TP Long Khánh; Trương Hữu Cường (32 tuổi) ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh; Phạm Thị Thu Thảo (21 tuổi) ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú; Nguyễn Văn Lựa (58 tuổi) ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ và Sỳ Thị Huệ (43 tuổi) ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Các trường hợp trên đang thuê trọ tại 8 phòng thuộc dãy nhà trọ trên đường Hồ Tùng Mậu, KP5, phường Xuân An, TP Long Khánh.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 30-7, qua tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an phường Xuân An phát hiện nhóm người trên tụ tập ăn nhậu.

Đáng chú ý, khi lực lượng Công an kiểm tra, 8 người trên không đeo khẩu trang. Qua làm việc, nhóm người trên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ vi phạm để xử phạt 8 người nói trên, mỗi người 2 triệu đồng.

Long Nguyễn

Tin xem nhiều