Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

06:08, 27/08/2021

(ĐN)- Ngày 27-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức trao quà hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19...

* Trao tặng 900 phần quà cho người dân khó khăn

(ĐN)- Ngày 27-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức trao quà hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 50 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và 50 phần quà cho bệnh nhân đang điều bệnh thận tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bênh viện đa khoa Thống Nhất. 

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xuất kho lương thực hỗ trợ người dân các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Trong đó, mỗi địa phương được nhận 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, bao gồm: 5kg gạo, bột ngọt, nước tương, nước mắm…

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mỹ Linh trước khi lên đường trở về quê ở H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (ảnh: Hoàng Nhung)
Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mỹ Linh trước khi lên đường trở về quê ở H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (ảnh: Hoàng Nhung)

* Theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trước đó, ngày 26-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mỹ Linh hiện đang mang thai, tạm trú tại một phòng trọ ở P.An Bình, TP.Biên Hòa trở về quê ở H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Linh vừa mất do đột quỵ vào tháng 5-2021. Bản thân bà Nguyễn Thị Mỹ Linh mong muốn được về quê gần bên gia đình vì gần đến ngày sinh nở mà không có người chăm sóc, trong khi số tiền tiết kiệm không còn. Khi biết được mong muốn cũng như hoàn cảnh éo le của bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM để đưa bà Nguyễn Thị Mỹ Linh về quê như mong muốn. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn tặng một số nhu yếu phẩm, sữa, bột ăn dặm trẻ em, khẩu trang y tế nhằm giúp bà Nguyễn Thị Mỹ Linh an tâm trên đường về quê.

Văn Truyên

Tin xem nhiều