Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thành việc chuyển gạo cứu trợ về cho địa phương

06:09, 10/09/2021

(ĐN) - Theo Sở LĐ-TBXH: thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 19-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, từ ngày 4 đến ngày 9-9, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã tiến hành cấp hơn 1,52 ngàn tấn gạo cho tỉnh (đợt 2).

 

Người dân P.Xuân Hòa (TP.Long Khánh) được lực lượng của UBND phường đưa gạo đến tận nhà. (ảnh: Đặng Hiếu)
Người dân P.Xuân Hòa (TP.Long Khánh) được lực lượng của UBND phường đưa gạo đến tận nhà. (ảnh: Đặng Hiếu)

(ĐN) - Theo Sở LĐ-TBXH: thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 19-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, từ ngày 4 đến ngày 9-9, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã tiến hành cấp hơn 1,52 ngàn tấn gạo cho tỉnh (đợt 2).

Các đơn vị trong tỉnh đã phối hợp để chuyển số gạo này đến 10 huyện, thành phố để nhanh chóng cấp cho người dân. Qua đó, đã có trên 81,5 ngàn trường hợp được cấp gạo theo quy định, gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động mất việc làm.

Trước đó, trong đợt 1 của chương trình cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tỉnh cũng đã nhận 1,6 ngàn tấn gạo từ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Ở đợt 1 này có trên 171 ngàn trường hợp được nhận gạo cứu trợ.

Thống kê của Sở LĐ-TBXH cho thấy, toàn tỉnh có gần 209 ngàn trường hợp, hộ gia đình cần nhận hỗ trợ gạo, gồm: gần 3,8 ngàn người thuộc hộ nghèo, trên 3,2 ngàn người hộ cận nghèo, gần 49 ngàn người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và gần 153 ngàn người lao động mất việc làm.

Sông Thao

 

 

 

 

Tin xem nhiều