Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

04:10, 20/10/2021

(ĐN)- Ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Đình Bình (29 tuổi, quê TP.Hải Phòng) và Trần Thị Thảo (26 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) là 2 đối tượng có liên quan đến vụ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra.

(ĐN)- Ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Đình Bình (29 tuổi, quê TP.Hải Phòng) và Trần Thị Thảo (26 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) là 2 đối tượng có liên quan đến vụ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra.

 Các đối tượng trong nhóm tụ tập và tang vật liên quan bị lực lượng công an phát hiện. (ảnh công an cung cấp)
Các đối tượng tụ tập trong quán karaoke và tang vật liên quan bị lực lượng công an phát hiện (ảnh công an cung cấp)

Trước đó, tối 16-10, qua công tác nắm địa bàn, Công an P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke H.P, đóng tại KP.1, P.Thống Nhất do T.H.P (45 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) làm chủ, phát hiện tại phòng hát số 3 có 9 đối tượng (cả nam và nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2 gói ma túy đá, 5 viên nén (các đối tượng khai là ma túy tổng hợp) cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy. Làm việc với lực lượng công an, các đối tượng khai trước đó có tham dự sinh nhật của một người bạn tại P.Tam Hiệp. Sau khi ăn nhậu, cả nhóm kéo đến quán karaoke nói trên để hạt và sử dụng ma túy.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định, Bình và Thảo là những đối tượng cầm đầu liên quan đến việc tổ chức cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài hai đối tượng trên, lực lượng công an cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan khác.

Đối với chủ quán karaoke H.P, lực lượng công an cũng đã lập hồ sơ đề xuất UBND TP.Biên Hòa xử phạt về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” và “thiếu trách nhiệm quản lý để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong lĩnh vực mình quản lý” với tổng mức phạt là hơn 22 triệu đồng.

Theo Công an TP.Biên Hòa, hiện dịch vụ karaoke vẫn chưa được phép hoạt động. Tuy nhiên, bất chấp quy định chủ cơ sở vẫn để các đối tượng tụ tập gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trần Danh

Tin xem nhiều