Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm 3 đơn vị hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện

04:10, 20/10/2021

(ĐN)– Ngày 20-10, Hội LHPN các huyện: Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Tân Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

(ĐN)– Ngày 20-10, Hội LHPN các huyện: Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Tân Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự đại hội chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hội LHPN H.Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)
Các đại biểu dự đại hội chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hội LHPN H.Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Trong đó, Hội LHPN H.Thống Nhất tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của 130 đại biểu chính thức tại 11 điểm cầu. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội đã đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực của tổ chức Hội; phát huy hiệu quả các mô hình để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội…

Đại hội đại biểu phụ nữ H.Thống Nhất cũng đã biểu quyết bầu 23 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội LHPN huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; 9 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Hà Thị Linh Thúy tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN H.Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tham gia Đại hội đại biểu phụ nữ H.Vĩnh Cửu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 có 103/104 đại biểu chính thức. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới. 6 nhóm giải pháp mà các cấp Hội sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường các hoạt động phối hợp vận động nguồn lực để đồng hành với phụ nữ…

Bà Phí Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu phụ nữ H.Vĩnh Cửu (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)
Bà Phí Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ H.Vĩnh Cửu (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu 21 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội LHPN H.Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2021-2026 (khuyết 1 ủy viên); 10 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Trần Mỹ Ngọc, Phó chủ tịch Hội LHPN H.Vĩnh Cửu khóa X được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN H.Vĩnh Cửu khóa XI.

* Tại Đại hội đại biểu phụ nữ H.Tân Phú lần thứ VII, bên cạnh việc đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp trọng tâm..., đại hội cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tự chủ, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng H.Tân Phú phát triển.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Phú Huỳnh Phước Sang tặng bức trướng chúc mừng đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Phú Huỳnh Phước Sang tặng bức trướng chúc mừng Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

146/160 đại biểu chính thức tham dự đại hội cũng đã biểu quyết bầu 28 đại biểu (khuyết 1 ủy viên) tham gia Ban chấp hành Hội LHPN huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 15 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Thị Tuyết Minh, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND huyện được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN H.Tân Phú khóa VII.

Dịp này, Hội LHPN H.Tân Phú cũng đã trao 4 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 12 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nga Sơn

Tin xem nhiều