Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo H.Long Thành đối thoại với Cựu quân nhân

05:12, 10/12/2021

(ĐN) - Ngày 10-12, đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã có buổi đối thoại với gần 70 Cựu quân nhân, đại diện trên 4 ngàn Cựu quân nhân đang sinh hoạt tại 72 CLB Cựu quân nhân trên địa bàn huyện.

(ĐN) - Ngày 10-12, đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã có buổi đối thoại với gần 70 Cựu quân nhân, đại diện trên 4 ngàn Cựu quân nhân đang sinh hoạt tại 72 Câu lạc bộ (CLB) Cựu quân nhân trên địa bàn huyện.

 Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng (thứ tư từ trái qua) cùng lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh trao đổi với các CQN H.Long Thành
Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng (thứ tư từ trái qua) cùng lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh trao đổi với các CQN H.Long Thành

Tại buổi đối thoại, nhiều cựu quân nhân đã thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo huyện nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào các nhóm, như: kinh phí hoạt động; quyền lợi của cựu quân nhân khi tham gia vào CLB Cựu quân nhân; cơ cấu, tổ chức của CLB; vấn đề tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên cựu quân nhân; chính sách hậu phương quân đội…

Theo Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng, cựu quân nhân là những đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có thời gian công tác, rèn luyện trong môi trường quân ngũ nên họ rất có nền nếp, kỷ luật nghiêm và khát khao được cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, việc thành lập và hoạt động của các CLB Cựu quân nhân hiện còn nhiều bất cập, chưa ổn định và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân có nhiều, song chủ yếu đây là hoạt động theo hình thức “4 tự” (tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải tài chính), hoặc Cựu quân nhân còn phải tìm kiếm việc làm, lo cuộc sống gia đình sau xuất ngũ…, nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Bí thư Huyện ủy Long Thành đề nghị các ban, ngành của huyện tiếp thu, nghiên cứu kỹ các văn bản để hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất cho Cựu quân nhân và CLB Cựu quân nhân hoạt động. Đặc biệt, nghiên cứu kỹ kế hoạch phối hợp giữa Hội CCB, Ban CHQS, Huyện đoàn cùng các văn bản của cấp trên để vận dụng vào thực tế trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Cựu quân nhân và CLB Cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương Long Thành giàu đẹp, văn minh.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều