Báo Đồng Nai điện tử
En

Gây án sau cuộc nhậu, bị cáo lãnh án

09:01, 22/01/2022

(ĐN) - Ngày 21-1, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Cao Hữu Phước (21 tuổi, ngụ xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ) 10 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - Ngày 21-1, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Cao Hữu Phước (21 tuổi, ngụ xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ) 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Cao Hữu Phước tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Cao Hữu Phước tại phiên tòa xét xử

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào ngày 5-10-2020, tại khu vực ấp 1 (xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ), do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyên đã dùng dao bấm (mang theo sẵn trước đó) đâm 2 nhát trúng người anh Lê Xuân Thạnh (21 tuổi, ngụ xã Xuân Đường).

Anh Thạnh bỏ chạy, sau đó quay lại cầm theo một con dao tự chế chém một nhát vào người Phước. Trong lúc hai bên tiếp tục xô xát, Phước đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thạnh. Vụ việc được mọi người can ngăn.

Anh Thạnh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 62%. Nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của Phước. Do đó bị cáo bị truy tố về tội giết người.

Ngoài ra, Phước bị anh Thạnh gây tổn thương cơ thể tỷ lệ thương tật là 8%. Do thương tật nhẹ nên Phước có đơn không yêu cầu xử lý hình sự đối với anh Thạnh.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều