Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh báo một số loại thuốc giả đang được lưu hành trên thị trường

04:04, 09/04/2022

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế, hiện nay trên thị trường đang lưu hành một số thuốc nghi ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi là Stivaga 40mg (dùng để điều trị bệnh ung thư đại trực tràng); Xaerelo 10mg (thuốc phòng ngừa thuyên tắc huyết khối, đột quỵ); Actemra 400mg/20 ml, số lô B2101B32 (dùng để điều trị bệnh xương khớp).

* Thuốc liên hoa thanh ôn chưa được cấp phép

(ĐN)- Thông tin từ Sở Y tế, hiện nay trên thị trường đang lưu hành một số thuốc nghi ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi là Stivaga 40mg (dùng để điều trị bệnh ung thư đại trực tràng); Xaerelo 10mg (thuốc phòng ngừa thuyên tắc huyết khối, đột quỵ); Actemra 400mg/20 ml, số lô B2101B32 (dùng để điều trị bệnh xương khớp).

Mẫu thuốc thật và thuốc giả Actemra 400 mg/20 mL. (Ảnh chụp màn hình do Cục Quản lý Dược cung cấp)
Mẫu thuốc thật và thuốc giả Actemra 400 mg/20 mL. (Ảnh chụp màn hình do Cục Quản lý Dược cung cấp)

Để tránh việc sử dụng thuốc không rõ nguồn xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh không được sử dụng, mua bán 3 loại thuốc nói trên.

Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn, đảm bảo kinh doanh thuốc có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc nhập lậu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp thông tin để người dân biết và không mua, sử dụng các loại thuốc giả nói trên, chỉ  mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của thuốc.

Ngoài 3 loại thuốc kể trên, tính đến nay, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) chưa cấp phép nhập khẩu hoặc cấp phép lưu hành đối với thuốc có tên “Liên hoa thanh ôn”, được cho là dùng để điều trị bệnh Covid-19. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị không mua bán, sử dụng sản phẩm có tên là “Liên hoa thanh ôn”. 

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền khi nhập vào cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại kho bảo quản theo đúng các quy định hiện hành. 

Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại cơ sở. 

Giao Trung tâm Kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu để kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các dược liệu: sinh địa, ngưu tất, tần giao, hà thủ ô đỏ, thiên ma, đương quy, mộc hương, đại hoàng, khương hoạt, hoàng kỳ, nhân sâm, tam thất, bạch truật, hy thiêm, diệp hạ châu. 

Hạnh Dung

Tin xem nhiều