Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân lực ngành Y tế

02:04, 26/04/2022

(ĐN)- Sáng 26-4-2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh...

(ĐN)- Sáng 26-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Theo Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, đến thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đã hoàn toàn được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người dân  đạt 62,7%; có khoảng 49 ngàn trẻ em từ 5-11 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1, đạt tỷ lệ 14%. Vấn đề mà ngành Y tế đang “đau đầu” là nguồn nhân lực và giải pháp để nâng cao thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ, tránh tình trạng y, bác sĩ xin nghỉ việc quá nhiều do thu nhập không đảm bảo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho hay, sau lễ 30-4, UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở Y tế về Đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở, bởi hiện nay tình trạng y, bác sĩ nghỉ việc ở các cơ sở y tế công lập khá nhiều, công tác tuyển sinh các ngành điều dưỡng, nữ hộ sinh cũng rất khó khăn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả hơn 2,5 năm chống dịch tại Đồng Nai, bài học kinh nghiệm, kế hoạch phòng, chống dịch trong thời gian tới để bảo vệ sức khỏe nhân dân hiệu quả. Các đơn vị liên quan khẩn trương hình thành 1 bảo tàng để giáo dục ý thức phòng chống dịch trong nhân dân, triển lãm những dụng cụ, thiết bị, chủ trương phòng chống dịch, dấu ấn trong phòng chống dịch… của tỉnh Đồng Nai để giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ về công tác phòng chống dịch.

Khuyến khích người dân tiếp tục thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng; tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ thói quen biết rửa tay, ăn uống vệ sinh, hít thở, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao tuổi thọ. Thực hiện tiêm chủng vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phủ kín Sổ sức khỏe điện tử, hộ chiếu vaccine, mã số định danh cá nhân được tích hợp đầy đủ giúp cho việc quản trị xã hội, chuyển đổi số ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục nâng cao năng lực của các trạm y tế, làm sao để trạm y tế nào cũng có cơ sở vật chất tốt, đủ nhân lực, cơ số thuốc để khám, chữa bệnh thông thường cho người dân, giảm tải cho tuyến trên. Đề nghị thường trực Tỉnh ủy, HĐND sẽ đi thăm một số trạm y tế để thúc đẩy phát triển y tế cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu tại cuộc họp Ảnh: Huy Anh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu tại cuộc họp Ảnh: Huy Anh

Tình trạng y, bác sĩ từ bệnh viện công sang làm việc tại bệnh viện tư là bình thường, đều nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Điều quan trọng là phải có cơ chế phát huy y tế tư nhân phục vụ xã hội, cơ chế phối hợp giữa y tế công lập và tư nhân để phục vụ nhân dân, không xảy ra tình trạng trục lợi. 44 bác sĩ xin nghỉ việc ở bệnh viện công ra bệnh viện tư không có gì đáng lo lắng, tiếp tục tạo nguồn mới, đào tạo, suy nghĩ chính sách thu hút nhân lực để tạo nên sự phát triển tích cực hơn.

Đề nghị HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế ngồi lại xem chính sách thu hút thanh niên vào học nghề y, chính sách thu hút đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng vào cơ sở y tế công đã tốt chưa. Tăng cường y tế cộng đồng và phòng ngừa dịch bệnh. Nâng cao chất lượng y tế dự phòng để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân. Quyết tâm nhiệm kỳ này phải thực hiện để cải thiện chỗ ở cho công nhân, không làm được nhiều cũng phải làm ít chứ không thể không làm. Làm sao để công nhân có môi trường sống tốt hơn, sạch hơn, xanh hơn, thậm chí phải dùng ngân sách để cải thiện chỗ ở cho người lao động, công nhân tốt hơn, giúp họ và con cái họ có sức khỏe, điều kiện sống tốt hơn, không thể không thực hiện.

Tin: Hạnh Dung; ảnh: Huy Anh

 

Tin xem nhiều