Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang trọng tổ chức Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại xã Phước An

11:04, 27/04/2022

(ĐN)– Sáng 27-4, tại Công viên Nghĩa trang liệt sĩ H.Nhơn Trạch đã trang trọng diễn ra Lễ Truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại khu Gò Cát, xã Phước An, H.Nhơn Trạch.

 

(ĐN)– Sáng 27-4, tại Công viên Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) H.Nhơn Trạch, Ban chỉ đạo 24 huyện trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 Trung ương; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêm trang viếng Đền thờ liệt sĩ (Ảnh: Huy Anh)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêm trang viếng Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Huy Anh

Về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dâng hương viếng Đền Liệt sĩ
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dâng hương viếng Đền Liệt sĩ. Ảnh:N.Hà

Trước khi thực hiện nghi thức truy điệu các hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai và các địa phương đã dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ H.Nhơn Trạch và dâng hương viếng các hài cốt liệt sĩ tại Công viên NTLS H.Nhơn Trạch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh thực hiện các nghi thức trước khi di quách hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh thực hiện các nghi thức trước khi di quách hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Huy Anh

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đồng chí Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đọc điếu văn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thiếu tướng Hoàng Đình Chung di quách hài cốt đến nơi an táng
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thiếu tướng Hoàng Đình Chung di quách hài cốt đến nơi an táng

Điếu văn của đồng chí khẳng định: tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước và quê hương Nhơn Trạch, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân H.Nhơn Trạch đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết vươn lên xây dựng huyện đạt nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là trong 2 năm 2020-2021 dù ảnh hưởng đại dịch nhưng Nhơn Trạch vẫn đoàn kết hoàn thành “nhiệm vụ kép”…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành di quách hài cốt đến nơi an táng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành di quách hài cốt đến nơi an táng

Trước anh linh liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền, quân và dân Nhơn Trạch hứa quyết tâm đoàn kết, kế thừa xứng đáng truyền thống của quê hương anh hùng; sự hy sinh ý nghĩa của các liệt sĩ tiếp tục xây dựng huyện vươn lên đạt kết quả mọi mặt…

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện chuẩn bị làm lễ an táng các hài cốt
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện chuẩn bị làm lễ an táng các hài cốt
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bỏ hoa xuống mộ hài cốt liệt sĩ nữ duy nhất trong 28 hài cốt vừa tìm được
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam rải hoa tươi xuống mộ phần liệt sĩ

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và tổ chức nghi thức di quách các hài cốt liệt sĩ đến an táng tại các mộ phần tại Công viên NTLS H.Nhơn Trạch trong sự nghiêm trang, thành kính của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh, các huyện và thân nhân liệt sĩ.

Bà Thân Thị Tuyết Vân, cựu binh Rừng Sác rơi nước mắt tại lễ truy điệu. Ảnh: Huy Anh
Bà Thân Thị Tuyết Vân, cựu binh Rừng Sác rơi nước mắt tại lễ truy điệu. Ảnh: Huy Anh
Thân nhân rải hoa tươi xuống mộ phần liệt sĩ. Ảnh: Tuệ Mẫn
Thân nhân rải hoa tươi xuống mộ phần liệt sĩ. Ảnh: Huy Anh
Thân nhân của một trong 28 liệt sĩ ôm di ảnh trong buổi an táng. Ảnh: Huy Anh
Thân nhân của một trong 28 liệt sĩ ôm di ảnh trong buổi an táng. Ảnh: Huy Anh
Trang nghiêm trước khi đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng.
Trang nghiêm trước khi đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng. Ảnh: Huy Anh
Hài cốt 28 liệt sĩ được xác định thuộc Đoàn 10, đặc công Rừng Sác.
Hài cốt 28 liệt sĩ được xác định thuộc Đoàn 10, đặc công Rừng Sác.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều