Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân vận của hệ thống chính trị

09:04, 27/04/2022

(ĐN)- Ngày 27-4, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh và Ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất về kết quả triển khai, thực hiện công tác dân vận.

(ĐN)- Ngày 27-4, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh và Ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất về kết quả triển khai, thực hiện công tác dân vận.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc ở TP.Long Khánh
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh

Trong thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh đã kịp thời tham mưu Thành ủy củng cố kiện toàn nhân sự sau đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; thường xuyên chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Tại Ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất, đồng chí Vũ Thị Yến, Trưởng ban cho biết, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, có ý thức cao trong thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện những năm qua…

Kết luận tại các buổi làm việc, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh và Ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, 2 đơn vị tập trung tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế số 14-QC/TU ngày 10-2-2022 của Ban TVTU về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác vận động quần chúng, đặc biệt là đồng bào có đạo và chăm lo đời sống nhân dân về mọi mặt. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chú trọng chất lượng công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo thành công đại hội của các đoàn thể trong nhiệm kỳ mới…    

Dương An

Tin xem nhiều