Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao tặng Huy hiệu 70 và 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

08:04, 27/04/2022

(ĐN) - Chiều 27-4, tại H.Nhơn Trạch, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã dự và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thường.

 

(ĐN)- Chiều 27-4, tại H.Nhơn Trạch, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã dự và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thường.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị, chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thường nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị, chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thường nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đảng viên Nguyễn Văn Thường sinh năm 1931, quê quán xã Long Tân (H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Năm 18 tuổi, ông tham gia cách mạng và từng trải qua nhiều chức vụ công tác như: Bí thư Chi bộ Tình báo Thám không ở Chiến trường Bình Trị Thiên; Trạm trưởng Trạm sửa chữa Điện Đài - Bộ Tư lệnh Công an vũ trang; Trưởng ngành Tàu thuyền tỉnh Bình Trị Thiên; Trưởng ngành Tàu thuyền biên phòng Đồng Nai… Sau khi về nghỉ hưu, từ năm 1984 đến nay, ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Vĩnh Tuy, thuộc Đảng bộ xã Long Tân, H.Nhơn Trạch.

Thay mặt Ban TVTU, đồng chí Quản Minh Cường chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thường, đồng thời chia sẻ: “Tại buổi lễ, đảng viên Nguyễn Văn Thường đã chia sẻ quá trình chiến đấu, công tác của ông và những suy nghĩ về Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghe ông nói - chúng ta hết sức trân trọng một con người hết lòng vì sự nghiệp của Đảng, luôn nêu cao tinh thần cách mạng của người cộng sản, phấn đấu trở thành người đảng viên trong hoàn cảnh Đảng phải hoạt động bí mật vì chiến tranh ác liệt lúc bấy giờ”.

* Cùng ngày, tại H.Long Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã dự và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hứa. Đảng viên Nguyễn Thị Hứa sinh năm 1931, vào Đảng ngày 2-2-1949, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp 8, Đảng bộ xã An Phước (H.Long Thành).

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và lãnh đạo các đơn vị của tỉnh, huyện, xã chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Hứa nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và lãnh đạo các đơn vị của tỉnh, huyện, xã chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Hứa nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Năm 1947, khi mới 16 tuổi, Nguyễn Thị Hứa đã là Đội trưởng Đội Thiếu nhi. Những năm sau đó, bà là Tổ trưởng phụ nữ xóm; Ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ xã; Phó bí thư Phụ nữ xã. Đến năm 1956, bà lấy chồng, rồi làm hộ lý tại Bệnh viện 6 - Quân khu Tây Bắc. Sau đó, bà chuyển về làm việc tại Bệnh viện H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2012, bà chuyển vào Đồng Nai sinh sống cùng con, cháu.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đảng viên Đảng bộ H.Long Thành cần học tập tấm gương đảng viên Nguyễn Thị Hứa và các đảng viên tiêu biểu khác, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; cùng nhau đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Phương Hằng

Tin xem nhiều